Pháp luật

Bị đâm chết sau khi 'ba mặt một lời' với tình địch

Người đàn ông xông vào nơi làm việc của "tình địch" để làm rõ chuyện vợ ngoại tình thì bị một người làm việc trong cửa hàng đâm chết tại chỗ.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tiến hành điều tra vụ người đàn ông bị đâm chết trước cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo xác minh ban đầu, ông Đ.T.C. (31 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) nghi ngờ vợ mình phát sinh tình cảm với người đàn ông khác.

Khoảng 22h ngày 1/8, ông C. tìm đến nơi làm việc của 'tình địch' tại cửa hàng điện thoại di động ở xã Bình Trưng (huyện Châu Thành) để nói rõ trắng đen.

Bị đâm chết sau khi 'ba mặt một lời' với tình địch
Hiện trường vụ án.

Trong quá trình "ba mặt một lời", ông C. và nhóm người trong cửa hàng mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, ông C.bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Bình Trưng đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-dam-chet-sau-khi-ba-mat-mot-loi-voi-tinh-dich-tintuc834903