Pháp luật

Bị chém suýt chết vì câu nói 'ở đất này không ai dám chém tao'

Sáng 20-6, Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đăng Ý (SN 1992, ngụ xã Nam Dong, H.Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 27-5-2019 sau khi ăn nhậu xong, Trần Đăng Ý cùng với nhóm bạn đi chơi thì xảy ra va chạm với xe ô tô của một người dân trên địa bàn. Sau đó nhóm của Ý xin lỗi và được người này thông cảm và cho đi

Lúc này, Lữ Văn Thạch (ngụ xã Ea Pô, H.Cư Jút) ở quán ăn gần đó đi ra và xảy ra cãi nhau với nhóm của Ý. Thạch cầm chìa khóa và ném xuống đất rồi nói “Ở đất Cư Jút này, không ai dám chém tao”.

Bị chém suýt chết vì câu nói 'ở đất này không ai dám chém tao'
Đối tượng Ý tại cơ quan công an

Nghe vậy, Ý lấy dao phát (mang theo từ trước) chém 3 phát vào người Thạch. Sau đó, Thạch được mọi người đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với tỷ lệ thương tích là 49%. Còn Ý bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 6-6 Trần Đăng Ý đã đến Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Jút đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Bảo Bình (Công An TP.HCM)