Pháp luật

Bị chê nghiện ma tuý, nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà thuốc

Về quê vợ sinh sống, nam thanh niên thường bị người dân ở đây nói mình là dân hút chích ma túy nên nảy sinh thù hận, rồi châm lửa đốt một nhà chứa thuốc nam để trả thù.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Linh (SN 1996, cư trú xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi hủy hoại tài sản.

Lê Văn Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Theo xác minh ban đầu, Linh kết hôn về quê vợ tại xã Kiến An sinh sống. Trong thời gian sống tại đây, Linh bực tức vì nghe có người nói mình là dân hút chích ma túy. Đặc biệt, Linh cho rằng chị Trần Thị C. (SN 1981, cư trú xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) nói mình là dân hút chích ma túy nên đem lòng thù hận.

Do bực tức, khoảng 4h30, ngày 13/6, Linh mang theo bật lửa đến nhà chị C. (tại ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) châm lửa đốt nhà chứa thuốc nam, sau đó bỏ về nhà.

Sau đó, người dân xung quanh phát hiện nhà thuốc nam của bà Cúc bị cháy nên đã hô hoán, cùng nhau dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã mời Linh lên trụ sở làm việc. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-che-nghien-ma-tuy-nam-thanh-nien-phong-hoa-dot-nha-thuoc-tintuc838305