Pháp luật

Bị chặn đường đòi tiền, con nợ đâm chết người ghi số đề

Cay cú vì bị chủ nợ chặn đường, chửi bới, hành hung, Quốc dùng kéo đâm nạn nhân 16 vết thương, thủng tim, phổi, gan.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Quốc (41 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi giết người.

Bị chặn đường đòi tiền, con nợ đâm chết người ghi số đề
Phan Bảo Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Nạn nhân là anh Lê Văn Bé N. (SN 1971, ngụ huyện Cơ Đỏ, TP Cần Thơ).

Theo điều tra, anh N. và Quốc cùng sống tại ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. Tháng 10/2016, Quốc hay mua số đề của anh Năm qua điện thoại và có thiếu nợ 2,1 triệu đồng nên anh Năm hay chặn đường đòi tiền.

Tối ngày 4/6, Quốc thăm đồng lúa xong và đi xe máy về nhà. Khi Quốc vừa chạy ngang qua nhà N. thì bị chặn lại, hành hung để đòi tiền.

Sẵn cây kéo trên xe, Quốc đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi thấy ông N. gục xuống, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà.

Sau đó, anh N. được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người anh N. có 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương - thủng tim, phổi, gan.

Bị chặn đường đòi tiền, con nợ đâm chết người ghi số đề - 1
Hung khí gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong khi Quốc nhờ gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do cay cú vì bị anh N. chửi, đánh nên dùng kéo đâm cho hả giận.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-chan-duong-doi-tien-con-no-dam-chet-nguoi-ghi-so-de-d165422.html