Pháp luật

Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng

Sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) khẳng định sẽ kêu oan đến cùng.

Chiều 13/8, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu trưởng Công an quận Tây Hồ) trình bày phần tự bào chữa trước tòa sau khi nghe đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ông Phùng Anh Lê tiếp tục kêu oan và cho rằng, việc quy kết mình "chỉ đạo miệng" để thả người là không có chứng cứ. 

Bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định sẽ kêu oan đến cùng
Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên xét xử.

“Chúng ta đều nói phải đánh giá công bằng và khách quan vụ án, thực hiện suy đoán vô tội nhưng trong vụ án này VKS không đánh giá khách quan. Tôi cho rằng, tất cả việc khai tôi “chỉ đạo miệng” chỉ xuất phát duy nhất từ anh Ngọc”, bị cáo Lê nói.

Trước việc đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tuyên án 9-10 năm tù với mình, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ khẳng định sẽ kêu oan đến cùng.

"Nếu tòa tuyên tôi có tội, tôi sẽ kêu oan cho đến lúc nào không làm được nữa", bị cáo Phùng Anh Lê khẳng định.

Về cáo buộc nhận hối lộ 110 triệu đồng của ông Phùng Văn Bảy để thả người, bị cáo Phùng Anh Lê thề trước tòa rằng không nhận tiền. Sau đó, ông Lê quay sang hỏi ông Bảy: "Ông Bảy có dám giơ tay thề trước HĐXX, những người tham dự phiên toà và thề trước mạng sống của mình rằng hôm đó có đưa cho tôi 110 triệu không?".

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê từ 9-10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Nguyễn Đức Châu mức án bằng thời hạn tạm giam là 10 tháng 27 ngày, đề nghị trả tự do ngay tại tòa; bị cáo Nguyễn Công Ngọc từ 8-10 tháng tù treo; bị cáo Lê Đình Trung từ 8-10 tháng tù treo cùng về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”./.

Theo Võ Nam (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/bi-cao-phung-anh-le-khang-dinh-se-keu-oan-den-cung-post963097.vov