Pháp luật

Bị cáo đe dọa 'xử' cả nhà nạn nhân

Thẩm phán vừa dứt lời tuyên án, kẻ mang tội giết người quay lại nhìn người nhà của nạn nhân, doạ sau ngày ra tù sẽ tới "tính sổ".

Bị cáo đe dọa 'xử' cả nhà nạn nhân
Bị cáo Bùi Xuân Độ.  Ảnh: Giang Chinh

Ngày 19/4, Tòa Cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm vụ án giết người diễn ra tại huyện Vĩnh Bảo theo đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt của gia đình nạn nhân với thủ phạm Bùi Xuân Độ (33 tuổi).

Phòng xét xử chật kín người, hầu hết đeo tang trắng. Mẹ nạn nhân không kiềm chế được cảm xúc đã ném dép vào lưng bị cáo khiến cảnh sát phải vãn hồi trật tự.

Khi bị tăng án thêm hai năm tù, Độ quay lại nhìn về phía người thân của nạn nhân văng lời thô tục và đe dọa sẽ "xử" cả gia đình nạn nhân sau ngày ra tù.

Theo bản án, khoảng 11h ngày 6/4, anh Lã Viết Trường (34 tuổi, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo) hẹn Độ ra quán cà phê nói về việc em dâu bị Độ hành hung, gây thương tích.

Sau câu chuyện dài, Độ rút dao truy đuổi, buộc anh Trường nhảy xuống kênh Chanh Dương để thoát thân. Độ đứng trên bờ ném gạch theo đến khi không thấy anh Trường nổi lên mới thôi.

Người dân phát hiện, nhảy xuống kênh cứu anh Trường nhưng không thành. 16h30 cùng ngày, thợ lặn vớt được xác nạn nhân.

Độ sau đó ra đầu thú, khai thường lui tới tán tỉnh người phụ nữ góa chồng (em dâu của anh Trường) dù đã có gia đình. Không chiếm được tình cảm của cô này, Độ quay ra hành hung gây thương tích và bị nạn nhân trình báo công an.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)