Pháp luật

Bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng nghẹn ngào khi nói lời sau cùng

Sau gần 1 tháng xét xử, vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, ngày 23/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho 13 bị cáo nhóm đầu nói lời sau cùng…

Bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957), cầm đầu trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng nghẹn ngào cho biết, từ khi bị bắt tạm giam cho đến quá trình điều tra và thời gian xét xử, bản thân bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình. Trong vụ án này, cả bị cáo và con trai đều bị bắt và còn khiến nhiều người khác cũng vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng đã nộp lại tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả do mình gây ra và mong được hưởng chính sách khoan hồng.

Bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng nghẹn ngào khi nói lời sau cùng
Phan Thanh Hữu nói lời sau cùng trước HĐXX.

Phan Thanh Hữu mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vị cáo sớm trở về với gia đình vì tuổi đã già. Ngoài ra, bị cáo cũng rất mong HĐXX xem xét tuyên án cho bị cáo Phan Lê Hoàng Anh là con trai của bị cáo trong vụ án này hình phạt bằng với thời gian bắt tạm giam để con của bị cáo được trở về chăm lo gia đình, nhất là khi bị cáo phải ở trong tù. Phan Lê Hoàng Anh cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu là bố của mình vì tuổi đã già, sức khỏe đã yếu.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận nhưng thừa nhận mình gây ra thì mình phải chịu tội, mong HĐXX xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng, hứa khi được trở về với cộng đồng sẽ cố gắng phấn đấu làm ăn chân chính và sẽ làm một công dân tốt.

Bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng nghẹn ngào khi nói lời sau cùng - 1
Đào Ngọc Viễn bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình.

10 bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn hối hận. Tất cả đều cho rằng, từ bản thân đến gia đình, vợ con và anh em đều suy sụp về tinh thần. Trong thời gian bị giam, đa số các bị cáo cũng đã bị mắc bệnh COVID-19 nên ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe. Các bị cáo đều mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và đều hứa sẽ không tái phạm.

Theo Ngọc Sơn (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-cao-cam-dau-duong-day-buon-lau-200-trieu-lit-xang-nghen-ngao-khi-noi-loi-sau-cung-i675239/