Pháp luật

Bị bắt vì đánh con ngất xỉu do 'chậm tiếp thu bài'

Qua điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Út thường xuyên đánh đập vợ con và cả mẹ ruột của mình.

Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Út (33 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) về tội cố ý gây thương tích. Ngày 21-5, Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an Thị Xã Ngã Bảy, cho biết như trên.

Bị bắt vì đánh con ngất xỉu do 'chậm tiếp thu bài'
Huỳnh Văn Út - Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, tối 7-5, Út ôn bài cho con trai (9 tuổi) để chuẩn bị thi học kỳ. Thấy con trai chậm tiếp thu bài nên Út đã dùng tay, roi đánh đánh con.

Sáng hôm sau, Út tiếp tục kèm học cho con và lại đánh. Do quá đau, bé trai chạy vào nhà kêu cứu bà nội trước khi ngất xỉu.

Kết quả giám định cho thấy trên người bé trai có nhiều thương tích với tỉ lệ chung là 14%, trong đó nặng nhất là vết thương ở mắt.

Quá điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Út thường xuyên đánh đập vợ con và cả mẹ ruột của mình. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Út về hành vi hành hạ người khác.

Được biết trước đây, Út từng bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Theo Hải Dương (Pháp Luật TP.HCM)