Pháp luật

Bị bắt vì bạo hành con trai

Gia LaiTrần Văn Hợi, 37 tuổi, ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông bị công an bắt vì cáo buộc hành hung con ruột 9 tuổi, ngày 6/4.

Hợi bị Công an huyện Chư Prông khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội Cố ý gây thương tích.

Bị bắt vì bạo hành con trai
Bé trai bị bầm tím ở lưng, mông vì bị bố đánh hồi đầu tháng một. Ảnh: Ngọc Oanh.

Theo kết quả điều tra, hồi tháng một thấy kết quả thi học kỳ con trai thấp, Hợi lấy roi tre ném vào gáy, rồi đánh tới tấp vào lưng, mông, mặt và đầu bé.

Hàng xóm thấy em bị đánh thương tích nên đề nghị đưa tới bệnh viện, song Hợi không đồng ý. Sau đó chị Bế Thị Loan (38 tuổi, mẹ bé, ly thân với Hợi) tới đưa con trai lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai điều trị, giám định thương tật 15%.

Làm việc với công an, Hợi thừa nhận nhiều lần đánh cháu vì "quá lì lợm, không nghe lời bố". Năm ngoái người này từng bị chính quyền lập biên bản do đánh con mình.

"Bị bố đánh nhiều lần nên tinh thần cháu đang hoảng loạn", chị Loan nói và cho biết hiện bé nghỉ học để ổn định tâm lý.

Theo Trần Hóa (VnExpress.net) 




https://vnexpress.net/bi-bat-vi-bao-hanh-con-trai-4259019.html