Pháp luật

Bị bạo hành, con trai tâm thần đoạt dao đâm cha ruột chết tại chỗ

Bị người cha say xỉn dùng dao tự chế để hành hung, con trai tâm thần phản kháng, đoạt hung khí rồi đâm cha ruột hàng chục nhát dao.

Ngày 20/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang tạm giữ Trần Văn Chơi (tự Bi, SN 1984, ngụ Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là ông Trần Văn G. (Sinh năm 1959, cha ruột của Chơi).

Bị bạo hành, con trai tâm thần đoạt dao đâm cha ruột chết tại chỗ
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo kết quả điều tra, vài năm trở lại đây Chơi bị mắc bệnh tâm thần, được gia đình đưa đi chữa trị và có giấy xác nhận của bệnh viện. Thời gian gần đây, Chơi điều trị tại nhà và uống thuốc định kỳ.

Khoảng 21h30 ngày 19/7, ông G. nhậu xỉn rồi dùng hung khí là một con dao tự chế tấn công Chơi. Người con trai cũng xông vào tìm cách tước đoạt hung khí của cha, rồi sau đó, cầm chính con dao đó đâm nhiều nhát vào cổ, ngực...của ông G. khiến ông này tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và bắt giữ Chơi đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Được biết, ông G. trước làm nhân viên văn phòng và nghỉ làm khoảng 2 năm nay. Ông này bị nghiện rượu nặng, mỗi lần uống rượu say, ông G. thường xuyên đánh đập vợ con. Đây không phải lần đầu ông G. dùng hung khí tấn công Chơi.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)