Pháp luật

Bị bạn nhậu đánh 'vỡ mặt' vì dám bỏ đi ngủ trước

Bực tức vì bạn nhậu đang uống lại bỏ đi ngủ, Phương lấy một khúc gỗ gần đó đánh trúng mặt Đông khiến anh này ngã xuống giường, khúc gỗ gãy làm 3 đoạn, thương tích 36%.

Ngày 7/4, theo Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phương (Tý câm; SN 1986, trú tại khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị bạn nhậu đánh 'vỡ mặt' vì dám bỏ đi ngủ trước
Nguyễn Văn Phương tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/11/2021, Trần Hải Đông (SN 1994, trú tại tổ 10, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) rủ Nguyễn Văn Phương đến căn chòi của Đông uống rượu.

Đến khoảng 23h30 ngày 6/4, anh Đông không nhậu nữa mà lên võng nằm ngủ. Bực tức vì bạn nhậu đang uống lại bỏ đi ngủ, Phương lấy một khúc gỗ gần đó đánh trúng mặt Đông khiến anh này ngã xuống giường, khúc gỗ gãy làm 3 đoạn. Chưa dừng lại, khi thấy Đông vừa ngước mặt lên, Phương tiếp tục nhặt một đoạn gỗ bị gãy đâm 2 cái trúng mặt Đông, chảy nhiều máu.

Thấy vậy, Phương đi đến nhà Đông ở đối diện căn chòi rồi báo cho em ruột Đông biết để đưa nạn nhận đến Bệnh viện đa Khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả các thương tích gây nên cho Trần Hải Đông là 36%.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-ban-nhau-danh-vo-mat-vi-dam-bo-di-ngu-truoc-tintuc817668