Pháp luật

Bị bạn nhậu đánh trọng thương vì không uống hết phần bia của mình

Một thanh niên bị 3 bạn nhậu đánh vì không thể uống hết phần bia dành cho mình…

Ngày 4/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Duy Phong (SN 2000, ngụ TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Minh Quân (SN 2000, ngụ: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đồng thời đang truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Thái Sang, SN 2000; ngụ TX Bến Cát.

Ngày 1/11, Phong, Quân và Sang cùng ngồi nhậu với anh L.V.N (tạm trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) tại một quán bia thuộc ấp 1, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Bị bạn nhậu đánh trọng thương vì không uống hết phần bia của mình
Hai đối tượng Phong và Sang.

Trong lúc nhậu, cho rằng mình bị ép uống nhiều bia trong khi tửu lượng thấp nên anh N. từ chối uống tiếp thì bị Phong, Quân, Sang chửi bới, buộc N. phải uống hết số chai bia thuộc phần của mình còn để trên bàn.

Anh N. không đồng ý thì bị ba đối tượng này dùng vỏ chai bia đánh vào vùng đầu, mặt và tay khiến nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Qua truy xét, Công an huyện Bàu Bàng bắt giữ Phong và Sang, còn Quân đã bỏ trốn.

Theo P.Tuyền (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bi-ban-nhau-danh-trong-thuong-vi-khong-uong-het-phan-bia-cua-minh-i633752/