Pháp luật

Bênh chó nhà, nam thanh niên nổ súng thị uy trước quán lẩu

Vì chó nhà mình bị chó của quán lẩu cắn, Nhân cãi nhau với nhân viên quán rồi lôi súng ra bắn chỉ thiên để thách thức.

Ngày 28/11, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, đơn vị đang điều tra, xử lý đối tượng Lê Đại Phước Thành Nhân (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bênh chó nhà, nam thanh niên nổ súng thị uy trước quán lẩu
 Đối tượng Lê Đại Phước Thành Nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó vào khuya ngày 21/11, Nhân dắt chó đi dạo trên đường thì có xảy mâu thuẫn với nhân viên quán lẩu bò Bàu Sen do chó của Nhân cắn nhau với chó của quán lẩu.

Lúc này, nhân viên quán dùng cục gạch ném để xua đuổi cho thì xảy ra cự cãi với Nhân. Hai bên cãi nhau xong thì Nhân bỏ về nhà.

Khoảng 15 phút sau, Nhân quay lại hô to "Tụi mày đâu rồi? Tụi mày ra đây", trên tay cầm theo một khẩu súng ngắn màu đen chỉ lên trời bắn 1 phát thị uy.

Khi nghe tiếng nổ, nhóm người nhân viên của quán lẩu bò chạy từ trong quán ra. Tuy nhiên, đôi bên sau đó vẫn tiếp tục tranh cãi. Chỉ đến khi được những người xung quanh can ngăn thì Nhân mới nhặt vỏ đạn rồi đi về nhà.

Tang vật là súng và đạn cao su bị công an thu giữ.

Nhận được tin báo, công an đã đến nhà mời Nhân về trụ sở làm việc. Tại đây, Nhân thừa nhận hành vi và giao nộp cho công an khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ cùng 26 viên đạn Nhân đặt mua trên mạng.

Hiện, vụ việc đang được công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/benh-cho-nha-nam-thanh-nien-no-sung-thi-uy-truoc-quan-lau-a364334.html