Pháp luật

Bênh cha vợ, dùng khúc gỗ đánh người gây thương tích 20%

Thấy cha vợ bị người khác đuổi đánh, Trịnh Tuấn Vũ liền cầm khúc gỗ đánh vào đầu nạn nhân, gay thương tích 20%.

Sáng 14/07/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Tuấn Vũ, sinh năm 1988, cư trú Khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “cố ý gây thương tích”.

Bênh cha vợ, dùng khúc gỗ đánh người gây thương tích 20%
Trịnh Tuấn Vũ tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ ngày 11/04/2021, Trịnh Tuấn Vũ đang ngủ tại nhà của cha vợ là ông Trần Văn Sơn (sinh năm 1970, cư trú xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thì nghe tiếng truy hô.

Vũ bước ra ngoài thì phát hiện Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1985, cư trú địa phương, do có mâu thuẫn đang cầm dao rượt chém ông Sơn.

Lúc này Vũ nhặt một khúc gỗ dài hơn 1 mét ở gần đó chạy theo, khi thấy Toàn cách ông Sơn khoảng 3 mét, do lo sợ Toàn sẽ chém cha vợ của mình nên Vũ đã dùng khúc gỗ mang theo đánh vào đầu của Toàn, khiến Toàn bất tỉnh và thương tích nặng.

Sau đó, Toàn được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 20%.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nghiêm Túc – Khánh Thùy (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/benh-cha-vo-dung-khuc-go-danh-nguoi-gay-thuong-tich-20-post402853.html