Pháp luật

Bé trai 6 tuổi nghi bị đổ xăng đốt hai chân do không chịu đi ăn trộm

Do cháu bé 6 tuổi không nghe theo lời xúi giục của người xấu trộm mủ cao su về bán nên bị tên này tẩm xăng đốt khiến bé bị bỏng lửa xăng, tổn thương 2 chân.

Ngày 12/7, theo Báo Tiền Phong cho biết, cơ quan công an đang xác minh thông tin bé trai khoảng 6 tuổi trên địa bàn xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) bị bỏng 2 chân nghi bị tẩm xăng đốt.

Cùng ngày, bà Đặng Thị Tuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn.

Bé trai bị tẩm xăng đốt, bị bỏng phần chân.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 12/7, Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo tiếp nhận bệnh nhân N.Y.N.(SN 2016, trú buôn Kri, xã Ea Sol) bị bỏng ở 2 chân. Theo bác sĩ tiếp nhận, bé trai trên được một nhóm thiện nguyện và công an đưa vào viện. Khi vào viện, bé bị bỏng lửa xăng, tổn thương 2 chân, mức bỏng trung bình, có nguy cơ nhiễm trùng, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Được biết, cháu N.Y.N. mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa nên cháu ở nhà với ông bà nội. Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Chân phải của cháu bé bị bỏng nặng, nguy cơ hoại tử.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Ea Sol cho biết, khoảng 23h ngày 11/7, đối tượng Y Thắt Niê (19 tuổi) điều khiển xe máy đến nhà của cháu Y.N. để chở Y.N. và hai cháu nhỏ khác đi ra lô cao su ở xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo), để trộm cắp mủ cao su về bán.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý vào trộm. Khi 3 em bỏ chạy, chỉ em Y.N. bị bắt lại. Sau đó bị đối tượng Y Thắt đổ xăng vào quần của Y.N. rồi đốt làm cho em bị bỏng từ vùng bụng đến chân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-6-tuoi-nghi-bi-do-xang-dot-hai-chan-do-khong-chiu-di-an-trom-tintuc831715