Pháp luật

Bé gái 15 tuổi bị nam thanh niên khống chế, hiếp dâm tại dãy trọ

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 21 tuổi khai nhận thấy bé Nhung đang ở dãy trọ một mình nên đã dụ dỗ đưa ra hành lang bên hông dãy trọ, khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 8.6, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Kim Hoàng Nương (21 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng; trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Bé gái 15 tuổi bị nam thanh niên khống chế, hiếp dâm tại dãy trọ
Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Tại cơ quan công an, Nương khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 13h30 ngày 4.6, Nương phát hiện cháu Nhung đang chơi ở dãy trọ thuộc ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh nên đã tới dụ dỗ. Nương đã dẫn bé ra hành lang bên hông nhà trọ khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm bé Nhung. Sau đó, Nương uy hiếp bé Nhung không được kể với ai.

Chiều cùng ngày, bà Kim Thị Liễu (tên đã thay đổi, 45 tuổi ngụ tỉnh Sóc Trăng; trú huyện Bình Chánh) phát hiện cháu nội (bé Nhung) có nhiều biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi. Bé Nhung đã kể toàn bộ sự việc cho bà Liễu. Bức xúc, bà Liễu đã dắt bé Nhung tới công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra, mời Nương lên làm việc. Tại đây, Nương khai nhận hành vi như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)