Pháp luật

Bẫy lừa "mua suất" việc làm tại sân bay Nội Bài giá 300 triệu đồng

Ba người đã chi 700 triệu đồng để nhân viên Trung tâm khai thác sân bay Nội Bài "chạy việc" giùm.

Ba người đã chi 700 triệu đồng để nhân viên Trung tâm khai thác sân bay Nội Bài "chạy việc" giùm.

Tháng 5/2013 khi ông Lại Trọng Khiêm (46 tuổi) nhờ xin việc cho con trai vào làm việc tại phòng soi chiếu hành lý, Nho ra giá 17.000 USD và nhận trước 180 triệu đồng. Để nạn nhân tin tưởng, 4 tháng sau, Nho thu xếp cho con trai ông Khiêm vào học tại trường trung cấp hàng không tại TP HCM.

bay-lua-mua-suat-viec-lam-tai-san-bay-noi-bai-gia-300-trieu-dong

Bị cáo Nho tại tòa.

Dù không mất chi phí học nhưng Nho vẫn vòi ông Khiêm thêm 15 triệu đồng. Hoàn thành khóa học không thấy con được gọi đi làm, ông Khiêm nhiều lần đến đòi tiền song Nho lẩn tránh. 

Tháng 9/2014, Nho tiếp tục nhận 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng) của một người đàn ông trú tại quận Long Biên để xin cho con trai vào làm tại bộ phận an ninh sân bay. Nho còn nhận gần 300 triệu đồng với lời hứa lo cho một thanh niên vào làm tại Cục Hải quan Hà Nội.

Tại phiên tòa hôm nay, Nho khai số tiền chiếm đoạt đã tiêu hết. HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)