Pháp luật

Bắt Trọng 'khùng' liên quan vụ nổ súng khiến 4 người trọng thương

Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm Trọng “khùng” đi ô tô đến gặp hai thanh niên ở huyện Long Điền thì bị bắn khiến 4 người bị thương nặng, sau đó Trọng bỏ trốn.

Bắt Trọng 'khùng' liên quan vụ nổ súng khiến 4 người trọng thương

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp cùng Công an Tp.Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Đào Đình Trọng, còn gọi là Trọng “khùng” (SN 1985, trú phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, theo Quyết định truy tìm số 68/QĐ-TT ngày 5/5/2023 của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trọng “khùng” là đối tượng liên quan trong vụ nổ súng, khiến 4 người trong nhóm Trọng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, xảy ra ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tối 4/5 vừa qua.

Hồ sơ điều tra - Bắt Trọng “khùng” liên quan vụ nổ súng khiến 4 người trọng thương
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trước Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Khoảng 17h50 ngày 4/5, nhóm Đào Đình Trọng có 5 đối tượng gồm: Trọng, Lê Văn Khánh SN 1994, trú Tp.Vũng Tàu; Bùi Phúc Giang SN 1979, thường trú tỉnh Bến Tre; Nguyễn Anh Quốc SN 1990, trú Tp.Vũng Tàu và một đối tượng tên Trường Giang đi xe ô tô đến huyện Long Điền để gặp Nguyễn Minh Vũ (tên thường gọi “Tèo gà”, SN 1993, trú huyện Long Điền) nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Điểm hẹn của hai bên tại khu vực trước Trung tâm y tế huyện Long Điền.

Đến nơi, nhóm của Trọng “khùng” gặp Vũ và 1 nam thanh niên đi trên một xe máy. Tại đây, giữa hai bên xảy ra vụ việc nổ súng, do phía bên Vũ thực hiện.

Hậu quả, Lê Văn Khánh, Bùi Phúc Giang, Nguyễn Anh Quốc, Trường Giang trong nhóm Trọng bị thương tích được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng Trọng “khùng” sau đó đã bỏ trốn khi bị công an truy tìm.

Hồ sơ điều tra - Bắt Trọng “khùng” liên quan vụ nổ súng khiến 4 người trọng thương (Hình 2).
Hung khí và vỏ đạn thu giữ tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 8 vỏ đạn AR15; 1 đầu đạn AR15; 1 dao tự chế; 1 kiếm tự chế và một số vật dụng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Gio Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bat-trong-khung-lien-quan-vu-no-sung-khien-4-nguoi-trong-thuong-a611940.html