Pháp luật

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu

Trộm mở chốt cửa đi ra, chủ hộ lững thững ra xem vì tưởng... người nhà

Lần theo dấu vết nghi can trộm xe máy, công an phát hiện tại một phòng trọ có nhiều súng, mã tấu tự chế cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để sản xuất súng.

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu
Trần Tuấn Tài được dẫn giải về cơ quan công an

Chiều 10.11, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) vẫn đang tiếp tục điều tra vụ trộm xe máy và “xưởng” sản xuất súng tự chế trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N.P.H. (45 tuổi, ngụ TT.Long Hồ, H.Long Hồ) đến công trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm xe máy BS 64FC - 2847.

Ngay sau đó, Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Long Phước tiến hành xác minh, phát hiện Trần Tuấn Tài (18 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Hồ) đang giữ xe máy của ông H. tại một nhà trọ ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước.

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu - 1
Số súng tự chế tại nhà trọ bị công an thu giữ

Tại đây, Tài thừa nhận đã cùng một người khác lấy trộm xe máy trên. Khi kiểm nhà trọ, lực lượng công an phát hiện nhiều súng, mã tấu tự chế cùng nhiều máy móc, dụng cụ và tang vật khác nghi dùng để chế tạo súng.

Làm việc với công an, Nguyễn Võ Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long), chủ thuê phòng trọ, đã thừa nhận chính mình là người chế tạo số súng trên để sử dụng.

Bắt trộm xe máy, phát hiện 'ổ' sản xuất súng và mã tấu - 2
Nhiều bộ phận nghi dùng để chế tạo súng

Công an H.Long Hồ đã lập biên bản thu giữ số tang vật trên và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo Xuân Phúc (Thanh Niên Online)