Pháp luật

Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan tới đường dây vận chuyển gần 500 kg ma túy

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm 2 đối tượng, nâng tổng số nghi phạm bị bắt liên quan tới đường dây vận chuyển 446 kg ma túy đá lên con số 8.

Công an Lạng Sơn vừa bắt giữ thêm 2 nghi phạm Trần Hữu Huy (23 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, cùng quê Nghệ An) sau khi xác định họ trong đường dây mua bán, vận chuyển 446 kg ma túy đá. Như vậy, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan tới đường dây vận chuyển gần 500 kg ma túy
Trần Hữu Huy và Nguyễn Văn Linh - 2 trong số 8 nghi phạm.

Trước đó, ngày 13/3, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn bắt quả tang Lộc Văn Cát (32 tuổi) và Vy Văn Hén (30 tuổi, người địa phương) cùng Hoàng Văn Chinh (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) dùng ôtô chở 246 kg ma túy đá đi qua biên giới.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 19 và 20/3, đơn vị thuộc Công an Lạng Sơn đã bắt thêm Phạm Văn An (31 tuổi, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Phạm Văn Đạo (35 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Mạnh Dũng (41 tuổi, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan.

Bắt thêm 2 nghi phạm liên quan tới đường dây vận chuyển gần 500 kg ma túy - 1
200 kg ma túy tổng hợp bị bắt giữ.

Chiều 23/3, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã dự lễ khen thưởng đột xuất cho các lực lượng chức năng trực tiếp, phối hợp đấu tranh phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng đặc biệt lớn.

PTH (Nguoiduatin.vn)