Pháp luật

Bắt thêm 2 nghi phạm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ tiền chuộc

Nhóm đối tượng bắt cóc nữ sinh đưa về Cần Thơ và yêu cầu gia đình nạn nhân chuẩn bị 5 tỷ đồng, nhưng bị bắt khi đang nhận tiền.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tạm giữ Thạch Hoàng Sơn (29 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Vy Thị Bé Diễm (26 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ TP.HCM) điều tra về hành vi bắt cóc để chiếm đoạt tài sản.

Bắt thêm 2 nghi phạm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ tiền chuộc
Nguyễn Chí Tâm lúc bị bắt
Bắt thêm 2 nghi phạm bắt cóc nữ sinh đòi 5 tỷ tiền chuộc - 1
Toàn (áo đen) bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận tiền từ gia đình nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi).

Đây là nhóm 5 nghi can liên quan đến vụ bắt cóc nữ sinh T.B.H. (21 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè) là sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Công an xác định đây là hành vi bắt người táo bạo, diễn ra ngay chỗ đông người, giữa ban ngày, khiến dư luận bất an. Các đối tượng ra tay manh động và liều lĩnh, khả năng không phải người địa phương.

Theo đó, trưa 13/1, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo có một vụ bắt cóc xảy ra tại quán cà phê gần trước cổng trường Đại học Trà Vinh. Nhóm người bắt có đã đưa nữ sinh viên lên ôtô 4 chỗ chạy về hướng huyện Càng Long.

Chiều cùng ngày, nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình nạn nhân giao nộp 5 tỷ đồng, nếu không tính mạng của nữ sinh sẽ nguy hiểm.

Sau đó, nhóm bắt cóc liên tục hối thúc gia đình giao tiền và thay đổi địa điểm liên tục. Còn gia đình nữ sinh hết sức hoang mang. Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, trực tiếp tham gia và chỉ đạo tổ công tác cho biết: các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao tiền từ Vĩnh Long, Vàm Cống, rồi chuyển qua Long Xuyên (An Giang), Cờ Đỏ và Thốt Nốt (Cần Thơ).

Rạng sáng 14/1, Toàn và Tâm đang nhận 100 triệu đồng từ gia đình nạn nhân tại quận Thốt Nốt thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Nữ sinh cũng được lực lượng làm nhiệm vụ giải cứu an toàn.

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai tên là Toàn và Tâm. Từ lời khai của hai nghi phạm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ 3 nghi phạm còn lại là Hiếu, Sơn và Diễm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nên lên kế hoạch làm quen qua mạng Zalo, tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)