Pháp luật

Bắt thanh niên 19 tuổi cố tình tông xe máy làm gãy chân cán bộ Cục CSGT

Sau khi tông gãy chân đại úy CSGT, nam thanh niên không dừng lại mà tăng tốc, chạy xe lẩn vào hẻm trong khu dân cư trốn thoát.

Ngày 1/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã bắt giữ và đang làm việc với Thạch Anh Bằng (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

bat duoc doi tuong co tinh tong xe vao cong an roi bo chay tai tp.bien hoa hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Theo điều tra, Bằng được xác định là tài xế tông gãy chân đại uý Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục CSGT - Bộ Công an.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 26/2, tổ công tác thuộc Cục CSGT phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an TP Biên Hòa thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất.

Lúc này có một nam thanh niên điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc, vượt qua hai CSGT rồi va chạm với đại úy Lê Ngọc Bảo Châu khiến cảnh sát này bị chấn thương chân ngã xuống đường.

Đại úy Châu nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7B trong tình trạng gãy xương chân.

Riêng nam thanh niên trên tiếp tục tăng ga, bỏ chạy vào hẻm trong khu dân cư trốn thoát. Tuy nhiên, công an đã truy xét, bắt giữ đối tượng Thạch Anh Bằng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-thanh-nien-19-tuoi-co-tinh-tong-xe-may-lam-gay-chan-can-bo-cuc-csgt-a369597.html