Pháp luật >> COVID-19 (nCoV)

Bắt tạm giam người phụ nữ nhiễm COVID-19 trở về từ vùng dịch nhưng khai báo gian dối khiến 75 người thành F1

Nguyễn Thị Luyến nhiễm Covid-19 khi về từ vùng dịch ở TP.HCM nhưng khai báo từ Nam Định sang khiến 75 người phải cách ly tập trung.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ Nguyễn Thị Luyến, 35 tuổi, ở huyện Lý Nhân, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về nơi an toàn ở nơi đông người theo Khoản 2, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Luyến bắt xe khách về quê từ TP HCM dù nơi này đang có nguy cơ lây Covid-19 rất cao, phải áp dụng Chỉ thị 16. Ngày 23/8, Nguyễn Thị Luyến tới Hà Nam nhưng không tuân thủ quy định cách ly y tế mà đi thuê nhà trọ để ở.

Bắt tạm giam người phụ nữ nhiễm COVID-19 trở về từ vùng dịch nhưng khai báo gian dối khiến 75 người thành F1
Nguyễn Thị Luyến. Ảnh: Công an Hà Nam.

Khi chủ trọ yêu cầu có kết quả âm tính, Luyến đến một phòng khám ở thị xã Duy Tiên để làm xét nghiệm. Lúc này, người phụ nữ khai báo gian dối, nói về từ Nam Định; không đến từ vùng dịch hoặc tiếp xúc các nguồn nguy cơ lây Covid-19.

Ngày 24/8, Luyến có kết quả dương tính SARS-CoV-2, mã bệnh nhân 359.932 và khiến 75 người trở thành F1, phải cách ly tập trung. Cơ quan chức năng phải phun khử khuẩn, áp dụng các biện pháp chống dịch với chi phí khoảng 600 triệu đồng.

Cảnh sát cho hay, Nguyễn Thị Luyến đã được điều trị khỏi Covid-19 và không lây bệnh cho ai.

Theo Điều 295, ai vi phạm quy định về "An toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người" và gây thiệt hại từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 3-7 năm.

Theo Anh Đức (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bat-tam-giam-nguoi-phu-nu-nhiem-covid-19-tro-ve-tu-vung-dich-nhung-khai-bao-gian-doi-khien-75-nguoi-thanh-f1-162212110190649616.htm