Pháp luật

Bắt tạm giam người mua pháo hoa qua Facebook để bán lại

Thông qua Facebook, đối tượng đã mua 56,9 kg pháo hoa của 1 người lạ về bán kiếm lời dịp Tết và bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 6-2, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Lợi (35 tuổi, ngụ tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Bắt tạm giam người mua pháo hoa qua Facebook để bán lại
Cơ quan công an bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Lợi

Theo kết quả điều tra, ngày 15-12-2020, một tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện đối tượng Lợi đang có hành vi mang 10 hộp pháo hoa từ trong nhà ra để đi bán.

Bắt tạm giam người mua pháo hoa qua Facebook để bán lại - 1
Đối tượng Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm là pháo hoa

Khi thấy lực lượng công an, Lợi liền vứt pháo rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi, khống chế được đối tượng. Cũng lúc này, vợ của Lợi ở trong nhà thấy chồng bị bắt nên đã mang rất nhiều pháo được cất dấu trong tủ ném qua tường rào để tẩu tán tang vật.

Bắt tạm giam người mua pháo hoa qua Facebook để bán lại - 2
Số lượng pháo mà vợ của đối tượng Lợi ném qua tường rào để phi tang

Sau khi kiểm đếm, cơ quan công an xác định có tất cả 56,9 kg pháo hoa. Tại cơ quan công an, đối tượng Lợi khai nhận đã mua số pháo trên của một người lạ qua mạng xã hội Facebook với giá 600.000 đồng/hộp. Sau đó, Lợi mang về Đắk Lắk bán lại với giá 1,2 triệu đồng/1 hộp để kiếm lời.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nguoi-mua-phao-hoa-qua-facebook-de-ban-lai-202102061634142.htm