Pháp luật

Bắt tạm giam nghi phạm giết, hiếp bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố bị can Phê về tội "giết người", đồng thời tiến hành bắt tạm giam đối tượng Phê để điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm về hành vi hiếp dâm trong vụ án sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên.

Sáng 23/6, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội 'giết người' đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra vụ giết bé gái 13 tuổi.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên - cho biết: "Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố bị can Phê về tội "giết người". Các tội danh khác nếu được xác định trong quá trình điều tra sẽ được tiếp tục khởi tố để xử lý".

Bắt tạm giam nghi phạm giết, hiếp bé gái 13 tuổi ở Phú Yên
Nghi can Phạm Kim Phê.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 17/6, Phê cùng T.P.H., N.T.Đ., N.T.P. (ngụ thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An), rủ N.P.N.A. và Đ.T.K.H. (cùng sinh năm 2007, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi.

Sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở gành Đá Dĩa và một điểm Internet tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phê chở em H. về nhà. Chở đến rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, khi bé gái 13 tuổi đang ngồi bấm điện thoại thì Phê ôm chặt từ phía sau.

Nạn nhân chống cự quyết liệt, đồng thời gọi cho chị ruột (đang ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và nói: “Chị ơi, cứu em!”. Phê đe dọa, yêu cầu tắt điện thoại nếu không sẽ đâm, sau đó giật điện thoại của H. ném.

H. bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh, bóp cổ đến khi nạn nhân nằm im. Phê còn khai đã giao cấu với H. trước khi đào hố cạn trên cát, vùi thi thể H. xuống rồi dùng lá cây che giấu.

Đến ngày 21-6, từ lời khai nhận của Phê, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể em H.

PTH (Nguoiduatin.vn)