Pháp luật

Bắt tạm giam 2 anh em ruột xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi

Lợi dụng bé gái nhỏ tuổi, hai anh em ruột ngụ tại huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đã nhiều lần dùng vũ lực, doạ dẫm nạn nhân để cưỡng hiếp, xâm hại tình dục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Đil (27 tuổi, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dil và Hùng là hai anh em ruột. Năm 2016, Dil đã dùng vũ lực, cưỡng hiếp cháu Hồng (sinh ngày 18/8/2004), ngụ cùng xã. 

Sau khi thoả mãn, Dil doạ nạn nhân, cấm tiết lộ sự việc cho người khác. Sau đó, Dil nhiều lần tiếp tục xâm hại tình dục nạn nhân.

Đầu năm 2018, Hùng phát hiện em trai xâm hại tình dục đối với Hồng, nhưng không bị tố giác. Người đàn ông 38 tuổi này nảy sinh dục vọng, buộc nạn nhân cho mình quan hệ tình dục. 

Từ tháng 6 đến tháng 9, Hùng thừa nhận nhiều lần xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi. Cuối tháng 11 vừa qua, Hồng đã nói cho cha mẹ biết việc bị Dil và Hùng xâm hại tình dục.

Gia đình nạn nhân đã đến Công an trình báo. Đến chiều 1/12, Dil và anh trai bi cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. 

Bắt tạm giam 2 anh em ruột xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi
Xã Trung Hưng (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

* Tên nạn nhân đã thay đổi. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)