Pháp luật

Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe tải lợi dụng trời tối lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 22-6, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Minh (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khuya 11-6, tại ngã tư đường Võ Chí Công giao với quốc lộ 40 B xảy ra vụ tai nạn khiến anh N.B.T (21 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) – người lái xe máy tử vong; phương tiện gây tai nạn bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, Công an TP Tam Kỳ xác định vụ tai nạn có liên quan đến một chiếc xe tải, chạy hướng từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, hệ thống camera đặt trên tuyến đường này xuống cấp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Bắt tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn - ảnh 1
Bị can Phan Minh - tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: CA

Đặt nghi vấn ô tô gây tai nạn chở hàng từ tỉnh khác, lưu thông trên đường Võ Chí Công để tránh trạm thu phí ở huyện Núi Thành, các trinh sát chia thành nhiều tổ vào huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Ngãi trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết trên tuyến quốc lộ 1A và TP Hội An.

Qua sàng lọc, lực lượng công an nghi vấn xe tải 79C-09.045 là phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Tại trạm thu phí thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), công an phát hiện xe tải này có nhiều dấu vết khả nghi.

Ngày 18-6, lực lượng Công an vào tỉnh Bình Thuận xác minh, đồng thời làm việc với Phan Minh (chủ xe tải). Bằng những chứng cứ không thể chối cãi, tài xế Phan Minh đã thừa nhận hành vi.

Qua làm việc, Minh khai nhận, sau khi gây tai nạn, thấy đường vắng nên bỏ trốn. Sợ bị phát hiện, Minh không tiếp tục đi trên đường Võ Chí Công mà rẽ vào TP Tam Kỳ, đi tuyến quốc lộ 1A đến giao hàng ở TP Đà Nẵng, sau đó về Bình Thuận.

Theo Thanh Nhật (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-tai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-roi-bo-tron-994674.html