Pháp luật

Bắt 'sói hoang' ở vùng biên Sơn La

"Sói hoang" là từ dùng để chỉ các đối tượng buôn bán ma túy liều lĩnh tại các tỉnh vùng cao.

Xác định công tác đấu tranh với “sói hoang” rất cam go, khốc liệt, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác như nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng, thành lập các tổ tuần tra lưu động sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh với tội phạm về ma tuý, qua đó đã thu được những kết quả tích cực.

Là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, huyện Yên Châu có 56 km đường biên tiếp giáp với 2 huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, nước CHDCND Lào. Đây là khu vực biên giới có nhiều đường mòn, lối mở. Lợi dụng điều này, bọn tội phạm ma túy đã chọn địa bàn các xã biên giới là nơi trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa và chuyển đi tiêu thụ tới các tỉnh miền xuôi.

Bắt 'sói hoang' ở vùng biên Sơn La
Hai đối tượng Thào Ly Páo Sồng và Hạng A Vàng

Điển hình,vào hồi 18h05 phút ngày 16/2, tại km 6+200 Quốc lộ 6C, thuộc địa phận bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn La), Công an huyện Yên Châu gồm các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và Công an xã Lóng Phiêng đã phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ biên giới vào nội địa.

Thượng úy Nguyễn Đình Viễn, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Yên Châu cho biết: Đối tượng sử dụng xe mô tô để vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi gặp lực lượng tuần tra, đối tượng bỏ chạy với tốc độ cao. Khi thấy lực lượng chức năng áp sát, đối tượng lập tức vứt lại balô chứa vật chứng, sau đó bỏ chạy vào rừng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng dùng đá tấn công lại lực lượng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng là Thào Ly Páo Sồng, sinh năm 1984, trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Hạng A Vàng, sinh năm 1982, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng tang vật là 6 bánh heroin và 17.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở biên giới, đang trên đường mang đi bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Cũng tại huyện Yên Châu, ngày 18/12/2021, Công an huyện Yên Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ thành công 03 đối tượng là Sồng Lao Khua, sinh năm 1989, trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La); Vàng Thị Thu, sinh năm 1994, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) và Sể Thị Má, sinh năm 1983, trú tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 16.500 viên ma túy tổng hợp.

Bắt 'sói hoang' ở vùng biên Sơn La - 1
Chuyến hàng cuối cùng của 3 đối tượng Sồng Lao Khua, Vàng Thị Thu và Sể Thị Má

Mặc dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng, tuy nhiên, trước siêu lợi nhuận từ việc buôn bán "cái chết trắng", tội phạm về ma túy trong và ngoài nước vẫn đang cấu kết chặt chẽ với nhau, hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Yên Châu cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời tiết, khí hậu ở khu vực biên giới vô cùng khắc nghiệt, đã gây khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ cho công tác nắm tình hình ở khu vực ngoại biên, đặc biệt là nắm di biến động của các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sỹ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Trong các đơn vị có chung đường biên giới với nước bạn Lào, huyện Yên Châu trong thời gian qua đã và đang trở thành địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ma túy được tập kết từ khu vực Tam Giác Vàng, trung chuyển vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở biên giới, sau đó đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Qua đấu tranh nhiều vụ án thời gian qua cho thấy, các đối tượng tội phạm liên tục thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động, hóa trang, cất giấu chất ma túy trong hàng hóa, hành lý, gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng.

Bắt 'sói hoang' ở vùng biên Sơn La - 2
Công an huyện Yên Châu (Sơn La) triển khai quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Chỉ tính riêng từ đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, Công an huyện Yên Châu đã bắt giữ 15 vụ, 20 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ tang vật trên 2kg heroin; hơn 34.600 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Trong đó đã trực tiếp xác lập, đấu tranh và phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng.

Theo Trung tá Nguyễn Chí Kiên, Trưởng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: Thời gian tới, lãnh đạo Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trong đó, tập trung vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy; phối hợp với lực lượng biên phòng trong tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Kiên khẳng định, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy chưa bao giờ là dễ dàng; tội phạm ma túy thường rất manh động. Tuy nhiên, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung sẽ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi “cái chết trắng” trên địa bàn vùng biên./.

Theo Minh Phượng - Cao Thiên (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/bat-soi-hoang-o-vung-bien-son-la-post926367.vov