Pháp luật

Bắt quả tang chủ tiệm sửa xe mang đinh rải trên quốc lộ

Nhằm "hút khách" cho tiệm sửa xe của mình, Quang tự chế hằng trăm chiếc đinh rồi mang rải trên quốc lộ 51.

Ngày 4/4, Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ Phạm Bá Quang (35 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) sau khi bắt quả tang người này thực hiện hành vi rải đinh trên quốc lộ. Quang là chủ một tiệm sửa xe máy ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Bắt quả tang chủ tiệm sửa xe mang đinh rải trên quốc lộ
Đối tượng Quang và tang vật bị đưa về trụ sở công an.

Được biết, Quang bị trinh sát bắt khi vừa chạy xe máy BKS 53X1-0090, vừa rải đinh xuống đường, đoạn qua phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Một chai nhựa chứa hàng trăm cây đinh chưa kịp rải được thu giữ.

Kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của của Quang phát hiện trên 500 đinh kim loại hình thoi nhọn, gần 400 thanh kim loại dày 02mm, rộng 02 cm, dài 30-30 cm (đối tượng khai dùng để cắt thành đinh), nhiều lốp xe, ruột xe cũ, mới.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua các thanh sắt nói trên về cắt nhỏ để làm đinh rải xuống đường cho xe người đi đường cán vào, phải thay vỏ ruột xe.

Mỗi khi có người điều khiển phương tiện bị cán đinh vào sửa thì Quang sẽ lấy 80.000 đồng/ruột xe và 350.000 đồng/vỏ xe máy. Mỗi ngày có khoảng 4 đến 6 phương tiện bị cán đinh, buộc người điều khiển phải đưa vào tiệm của Quang để sửa xe.

Đối tượng đã thực hiện hành vi rải đinh của mình từ tháng 01/2020 cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)