Pháp luật

Bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang 'mây mưa' trong quán cà phê

Trong lúc 3 đôi nam nữ đang “mây mưa” tại các căn phòng sau quán cà phê thì bị lực lượng cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 6-3, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi tổ chức mại dâm tại quán cà phê Võng, đoạn trên Quốc lộ 1, gần khu vực đèo Nhông, huyện Phù Mỹ.

Bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang 'mây mưa' trong quán cà phê
Đèo Nhông, khu vực quán cà phê Võng tổ chức mua bán dâm

Trước đó, tối 4-3, tổ công tác của Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang Trần Minh Hải (21 tuổi; ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) có hành vi chứa mại dâm tại quán cà phê Võng. Thời điểm này, bên trong quán cà phê có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bước đầu, Hải khai nhận quán cà phê Võng do bà Huỳnh Đăng V. (31 tuổi; ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) làm chủ, thuê Hải mỗi tháng 6 triệu đồng để trông coi quán và tổ chức mua bán dâm. Đối tượng bán dâm là các cô gái đang ở tại quán cà phê này.

Mỗi tối, Hải đứng trước quán soi đèn pin chèo kéo khách và ra giá cho mỗi lần mua dâm thường từ 200.000 - 400.000 đồng. Mỗi lần như vậy, Hải thu 50% để cuối ngày đưa cho V. Khách mua dâm ở đây chủ yếu là các tài xế xe tải đường dài.

Theo PV (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/bat-qua-tang-3-doi-nam-nu-dang-may-mua-trong-quan-ca-phe-20210306161751733.htm