Pháp luật

Bắt quả tang khách và nhân viên cùng khỏa thân trong phòng 'VIP' của tiệm massage

Bất ngờ đột kích, công an bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang trong tình trạng khỏa thân kích dục cho các khách nam tại phòng Vip1 và Vip3 của cơ sở massage.

Ngày 11/4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định vụ cơ sở massage tổ chức cho nhân viên nữ thoát y.

Thông tin ban đầu, vào ngày 7/4, khi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Massage Hoàng Thịnh Phát tại ấp 2, xã Phước Bình (huyện Long Thành), Cơ quan Công an bắt quả tang 2 tiếp viên nữ đang trong tình trạng khỏa thân và thực hiện hành vi kích dục cho các khách nam tại phòng Vip1 và Vip3.

Làm việc ở Cơ quan Công an, hai tiếp viên khai nhận khai nhận khách muốn vào "vui vẻ thư giãn" phải mua vé tại cơ sở với giá 200 ngàn đồng.

Bắt quả tang khách và nhân viên cùng khỏa thân trong phòng 'VIP' của tiệm massage
Cơ sở massge Hoàng Thịnh Phát bị bắt quả tang để tiếp viên khỏa thân kích dục cho khách. (Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai)

Sau khi vào bên trong phòng massage, khách sẽ hoàn toàn khỏa thân và được các nữ nhân viên trẻ đẹp phục vụ xoa bóp, massage.

Để tăng phần hưng phấn cho các quý ông, các nữ tiếp viên sẽ kích dục cho khách để hưởng tiền "boa" từ 300-500 ngàn đồng tùy thuộc vào mức chịu chi của khách.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 5/4, tại Tiền Giang, cơ quan công an cũng bắt giữ được 3 đôi nam nữ đang bán dâm tại một cơ sở massage nằm trên địa bàn huyện Châu Thành. 

Cụ thể, vào khoảng 0h10 cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành ập vào kiểm tra đột xuất cơ sở massage Vọng Các tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của cơ sở massage. 

Tại hiện trường thu giữ 35 bao cao su, trong đó có 14 bao cao su đã qua sử dụng, 19 vé massage, 9 xe máy các loại và hơn 16 triệu đồng.

Được biết, chủ cơ sở này là do Lại Ngọc Huệ (30 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Diệu Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) làm quản lý.

HL (Nguoiduatin.vn)