Pháp luật

Bắt phó chánh văn phòng huyện ở Khánh Hòa về hành vi nhận hối lộ

Ông Nguyễn Minh Tùng, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cùng đồng phạm bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 10/1, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Tùng (45 tuổi, Phó chánh Văn phòng UBND huyện) và ông Trần Thiện Sinh (39 tuổi, cán bộ dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Bắt phó chánh văn phòng huyện ở Khánh Hòa về hành vi nhận hối lộ
Hai cán bộ huyện Khánh Vĩnh nghe đọc quyết định khởi tố. (Ảnh: C.A)

Sáng nay, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của hai bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Động thái này được Công an huyện Khánh Vĩnh thực hiện sau thời gian vào cuộc xác minh, điều tra khi phát hiện hai người trên có dấu hiệu phạm tội.

Theo cáo buộc, các ông Tùng, Sinh trong quá trình công tác bị tố giác hành vi sai phạm. Vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu cùng chứng cứ liên quan, Công an huyện Khánh Vĩnh đã ban hành các thủ tục tố tụng đối với 2 người này.

Lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh cũng xác nhận việc các ông Tùng, Sinh bị bắt. Địa phương này đã lên phương án, bố trí cán bộ phù hợp để xử lý công việc tạm thời.

Theo Xuân Ngọc (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/bat-pho-chanh-van-phong-huyen-o-khanh-hoa-ve-hanh-vi-nhan-hoi-lo-2099704.html