Pháp luật

Bắt nóng hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Bắc Từ Liêm

Như vậy, chỉ sau khoảng 16h từ khi gây ra vụ cướp ngân hàng tại quận Bắc Từ Liêm vào sáng ngày 7/3, các đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

Ngày 8/3, theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp ngân hàng.

Theo đó, Hiếu và Tùng là 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại quận Bắc Từ Liêm vào sáng ngày 7/3.

Bắt nóng hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Bắc Từ Liêm
Từ trái qua Nguyễn Thanh Tùng và Trần Văn Hiếu bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 7/3, Hiếu và Tùng vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo cầm dao và súng giả, cướp hơn 500 triệu tiền mặt nhưng trong quá trình tẩu thoát đã làm rơi mất 300 triệu…

Sau khi lấy được số tiền lớn, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an TP Hà Nội và công an một số quận, huyện phối hợp truy bắt hung thủ.

Như vậy, chỉ sau khoảng 16h từ khi gây ra vụ cướp, các đối tượng bị bắt giữ. Tang vật thu giữ được gồm: 2 con dao và 1 khẩu súng giả cùng 200 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-nong-hai-nghi-pham-gay-ra-vu-cuop-ngan-hang-o-bac-tu-liem-tintuc813070