Pháp luật

Bắt nhóm người lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Hiếu cùng đồng bọn dùng cục thiên thạch dỏm, nói giá trị 5.000 - 6000 tỷ đồng để lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu tiền đặt cọc của cặp vợ chồng tại tỉnh An Giang.

Chiều ngày 6/12, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (41 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh); Âu Thị Xuân (36 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Nghĩa (60 tuổi); Lê Văn Tùng (44 tuổi) và Lê Văn Chi (46 tuổi, anh ruột Tùng, cùng trú tại An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm người lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng
Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan Công an.Ảnh: Công an cung cấp.
Bắt nhóm người lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng - 1
Các bị can Xuân, Nghĩa, Tùng, Chi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu và Xuân đã cấu kết với Tùng, Chi và Nghĩa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông C. (trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Cụ thể, Hiếu nhiều lần gặp ông C. giới thiệu có cục “thiên thạch” giá trị khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng. Hiếu đặt vấn đề nếu ông C. bán giùm cục đá quý đó sẽ thưởng ông C. hoa hồng từ 5 đến 6 tỷ đồng.

Tin lời Hiếu, ông C. đã đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng. Để việc giao nhận thuận lợi, ngày 18/7, nhóm của Hiếu hẹn vợ chồng ông C. đến quán nước tại thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên, An Giang).

Bắt nhóm người lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt nửa tỷ đồng - 2
"Thiên thạch" các đối tượng dùng để lừa nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/7, Hiếu cùng Nghĩa và Tùng đến quán cà phê tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên gặp ông C. giao nhận tiền và hàng. Trong khi, Chi và Xuân ở ngoài cảnh giới.

Sau khi lấy được 500 triệu đồng của vợ chồng ông C., cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Ngày 29/7, Hiếu bị Công an An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh, còn Nghĩa, Xuân, Tùng và Chi bị bắt giữ sau đó.

Công an thông báo, ai là bị hại của nhóm Hiếu thì sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc Trung tá Dương Tư Thường - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0919.060.557 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-nhom-nguoi-lua-ban-thien-thach-chiem-oat-nua-ty-ong-a364983.html