Pháp luật

Bắt nhóm đốt tượng trốn truy nã, thu giữ cả kho vũ khí gồm cả súng ngắn

Kiểm tra căn nhà khả nghi, công an phát hiện gần chục thanh niên bao gồm 3 đối tượng trốn truy nã, đang tàng trữ nhiều vũ khí nguy hiểm.

Ngày 16/4, thông tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Minh Vũ (cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng 6 thanh niên khác để làm rõ việc tàng trữ súng, mã tấu, bình xịt hơi cay.

Bắt nhóm đốt tượng trốn truy nã, thu giữ cả kho vũ khí gồm cả súng ngắn
Các đối tượng bị đưa về trụ sở để xử lý. Ảnh: Công an TPHCM.

Trước đó, vào khoảng cuối giờ chiều 15/4, nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Di Linh đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở xã Đinh Lạc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 thanh niên đang tụ tập trong ngôi nhà cùng nhiều hung khí nguy hiểm, trong đó có cả súng.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 15 dao lê, mã tấu các loại cùng một khẩu súng ngắn đã lắp 6 viên đạn, 18 viên để bên ngoài, 2 bình xịt hơi cay...

Bắt nhóm đốt tượng trốn truy nã, thu giữ cả kho vũ khí gồm cả súng ngắn - 1
Số hung khi bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Qua đấu tranh, khai thác cũng như xác minh hồ sơ, cơ quan công an xác định Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Ngọc Hải là 2 đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về hành vi rây rối trật tự công cộng và đối tượng Trần Minh Vũ đang có lệnh bắt bị can tạm giam của Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Di Linh đang tiến hành bàn giao 3 đối tượng cho Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời xử lý theo quy định các đối tượng còn lại.

PTH (Nguoiduatin.vn)