Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Cho rằng có người trong nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bàn bên cạnh nhìn đểu mình, Luân gọi đồng bọn đuổi đánh khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong.

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam Văn Đình Luân, 27 tuổi; Trương Hải Dương, 23 tuổi, cùng quê Thanh Chương, Nghệ An; Nguyễn Duy Q., 16 tuổi, quê Thanh Hóa; Lương Văn Chính, 18 tuổi, quê Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Đệ, 24 tuổi, quê Bạc Liêu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bắt nhóm đối tượng khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong vì cho rằng bị 'nhìn đểu'
Đối tượng Luân tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Luân, Đệ cùng Chính và 2 người khác làm cùng công ty đến nhậu tại phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). Vào thời điểm này, anh Nguyễn Hoàng Kha, 31 tuổi, quê Cà Mau và Nguyễn Thanh K., 17 tuổi, quê Bạc Liêu cũng đang nhậu ở bàn bên cạnh.

Bắt nhóm đối tượng khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong vì cho rằng bị 'nhìn đểu' - 1
Bốn đồng phạm trong nhóm của Luân, trong đó có Nguyễn Duy Q. mới 16 tuổi.

Trong lúc nhậu, Luân cho rằng có người bên bàn của Kha. nhìn đểu mình nên gọi điện cho Dương và Quang đến đánh nhóm của Kha.

Khoảng 20h30, Kha gọi điện bạn mang tiền đến trả. Tưởng Kha gọi người đến đánh nhóm mình nên Luân gọi Kha ra ngoài nói chuyện. Mặc dù Kha cùng nhóm bạn đã giải thích lý do nhưng Luân không nghe.

Sau đó, nhóm Luân dùng ghế, vỏ chai bia và cầm dao tự chế lao vào đánh nhóm của Kha khiến nhóm Kha bỏ chạy.

Trong đó, Dương dùng tay đấm vào người anh K., còn Quang dùng sống dao chém vào đầu anh Kha. Khi thấy Kha bị thương, nhóm của Luân bỏ về.

Sau khi bị đánh, anh K. được bạn đưa đến 1 phòng khám băng bó và kiểm tra vết thương rồi về nhà trọ nằm ngủ.

Đến sáng hôm sau, người bạn ở cùng phòng phát hiện anh K. bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)