Pháp luật

Bắt nguyên Đại úy quân đội lừa đảo chạy trường

Bằng vỏ bọc quân nhân, Phạm Văn Dũng đã hứa xin học cho một số người để lấy tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Dũng không thực hiện được cam kết, mà chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng - nguyên Đại úy quân đội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu CQĐT, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng - Công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5/2019) lấy “vỏ bọc quân nhân” của mình để hứa xin cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải tuyển sinh đầu vào.

Bắt nguyên Đại úy quân đội lừa đảo chạy trường
Bị can Phạm Văn Dũng (ảnh Báo Hà Tĩnh)

Tin lời Dũng, đã có 4 người ở Hà Tĩnh đưa cho Dũng số tiền 2 tỷ đồng để nhờ xin cho con vào học các trường công an, quân đội.

Cụ thể có 2 người nhờ xin vào học trường Quân đội với giá 450 triệu đồng/người và 2 người nhờ xin vào học trường Công an với giá 550 triệu đồng/người.

Sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện được cam kết mà chiếm đoạt 2 tỷ đồng của các bị hại.

Theo Bá Mạnh (Công Lý)




https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-nguyen-dai-uy-quan-doi-lua-dao-chay-truong-362106.html