Pháp luật

Bắt người phụ nữ buôn rắn hổ chúa

Người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam bị bắt vì mua bán trái phép động vật hoang dã trong đó có 13 con rắn hổ chúa thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 17-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Phạm Thị Thuận (SN 1962; ngụ tổ 6, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Bắt người phụ nữ buôn rắn hổ chúa
Công an phát hiện nhiều động vật hoang dã tại nhà bà Thuận Ảnh: CHI MAI

Trước đó, ngày 8-5, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính tại nhà bà Thuận thì phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã như rắn, rùa, ba ba…

Kết quả giám định xác định có 13 cá thể là rắn hổ chúa - loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, 4 cá thể rùa núi viền, 33 cá thể rùa sa nhân, 1 cá thể rùa 4 mắt, 1 cá thể cầy vòi hương, 10 cá thể ba ba... Bà Thuận khai 13 cá thể rắn hổ chúa và số động vật hoang dã khác do bà mua của nhiều người dân để bán kiếm lời, không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bắt người phụ nữ buôn rắn hổ chúa - 1
13 cá thể rắn hổ chúa được phát hiện tại nhà bà Thuận hiện được bàn giao cho trung tâm cứu hộ

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam, 13 cá thể rắn hổ chúa hiện đã được bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở Hà Nội chăm sóc, số động vật còn lại cũng đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng thả ra môi trường tự nhiên. Vụ việc hiện được Phòng PC46 tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Th.Trường (Nld.com.vn)