Pháp luật

Bắt người đàn ông tâm thần đốt giấy trong cây ATM khiến cả ngân hàng bốc cháy

Người đàn ông bỏ nhà đi lang thang, bị bệnh tâm thần được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chi nhánh ngân hàng ở Kiên Giang ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Chiều 26/5, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cháy tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Kiên Giang (gọi tắt VP Bank Kiên Giang) trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá.

Nghi phạm gây ra vụ cháy là L.T.H. (46 tuổi, ngụ TP Rạch Giá), hiện bị bệnh tâm thần và bỏ nhà đi lang thang.

Bắt người đàn ông tâm thần đốt giấy trong cây ATM khiến cả ngân hàng bốc cháy
Hình ảnh camera ghi lại cảnh người đàn ông vào lấy giấy trong thùng ATM đốt, từ đó phát sinh đám cháy.

Qua trích xuất camera, nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do ông H. lấy thùng giấy trong cây ATM đốt, sau đó để thùng rác lên máy ATM đặt trước trụ sở phòng giao dịch VPBank làm cháy lan.. Ngay sau đó, ngành chức năng đã bắt giữ ông H.

Như đã đưa tin, khoảng 3h40 cùng ngày, người dân phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá phát hiện lửa bùng phát tại chi nhánh VPBank trên đường Trần Phú. Nhiều người đập cửa gọi bảo vệ ngân hàng, đồng thời điện báo công an.

Khoảng 15 phút sau, hàng chục chiến sĩ và xe chuyên dụng được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Do cửa cuốn bằng sắt, bị mất điện không mở được nên lực lượng chữa cháy phải mất rất nhiều thời gian để phá cửa mới đưa được nước vào chữa cháy. Khoảng 2 giờ sau đám cháy cơ bản được khống chế.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy đám cháy xuất phát từ trụ ATM đặt phía trước ngân hàng, sau đó cháy lan vào tầng trệt và các tầng trên.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều thiết bị và hồ sơ bên trong nhà băng. Ước tính thiệt hại bàn đầu khoảng 5 tỉ đồng.

Trong thông cáo phát đi, VPBank cho biết hỏa hoạn bắt nguồn từ cây ATM đặt bên ngoài trụ sở ngân hàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.