Pháp luật

Bắt người đàn ông Lào vận chuyển 8 kg ma túy đá vào Việt Nam

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào ngăn chặn thành công một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.

Ngày 16/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt giữ và bàn giao đối tượng người Lào cho Ty an ninh tỉnh Savannakhet (Lào) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển 8 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam.

Bắt người đàn ông Lào vận chuyển 8 kg ma túy đá vào Việt Nam
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị bàn giao đối tượng cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 13/12, tại bản Ca Túp Nhày, (Cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, tỉnh Savannakhet, Lào) lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an và Biên phòng Savannakhet phát hiện, truy đuổi đối tượng Khamsing (27 tuổi, trú tại bản Ca Túp Nhày, Cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, tỉnh Savannakhet, Lào). Người này đang có hành vi vận chuyển ma túy từ nội địa ra khu vực biên giới Lào để đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Bị bao vây, truy đuổi, Khamsing trốn sang khu vực biên giới Việt Nam; để lại hiện trường 1 xe máy và 1 balo, bên trong có chứa 8kg ma túy đá.

Bắt người đàn ông Lào vận chuyển 8 kg ma túy đá vào Việt Nam - 1
Bị vây bắt, đối tượng bỏ lại xe máy và balô chạy thoát thân.

Sau 1 ngày truy đuổi, tại km81 Quốc lộ 9 thuộc địa phận khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng.

Đơn vị đã tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ bàn giao đối tượng cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet thụ lý, điều tra xác minh, xử lý theo quy định của luật pháp Lào.

PTH (Nguoiduatin.vn)