Pháp luật

Bất ngờ về nhân thân đối tượng giết người ở đường Lê Đức Thọ

Dù mới đi tù về chưa được bao lâu, đối tượng Nguyễn Văn Quang đã ra tay sát hại anh N.Đ.L. để trả thù do trước đó giữa hai bên đã xảy mâu thuẫn.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết: “Nguyễn Văn Quang là đối tượng có 4 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác bị Công an huyện Hoài Đức xử phạt vào tháng 7/2018…”.

Bất ngờ về nhân thân đối tượng giết người ở đường Lê Đức Thọ
Đối tượng Quang.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây Quang ở cùng gia đình tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2. Tuy nhiên, sau đó gia đình Quang đã bán nhà, chuyển sang sinh sống tại tổ 13, thôn Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng Quang mới đi tù về thì gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Như tin đã đưa trước đó, do có mẫu thuẫn dẫn đến xô xát trước với anh  N.Đ.L. (SN 1995, quê tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), nên khoảng 19h ngày 25/9, Quang điều khiển xe máy mang theo con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) đi đến phòng trọ của L. để “nói chuyện”. Tại phòng trọ của anh L., Quang thấy anh L. và anh Ngô Văn H. (trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang nằm ở bên trong phòng trọ. Vì anh H. không liên quan đến việc mâu thuẫn của mình với anh L., nên Quang đuổi anh H ra ngoài.

Ngay sau đó, khi thấy anh L. định bỏ chạy, Quang ngay lập tức cầm con dao mang theo đâm 1 nhát vào mạng sườn bên trái của L., khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Quang bỏ trốn về phòng trọn của mình tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm thì bị đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thành Phong (Nguoiduatin.vn)