Pháp luật

Bất ngờ trước lời khai của đối tượng phóng hỏa đốt nhà nghỉ ở Bình Phước

Bực tức vì quản lý nhà nghỉ không nhận trách nhiệm về vụ mất xe của bạn gái, Bảo đã mua xăng về đốt.

Tiền phong đưa tin, tối 10/12, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Bảo (17 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Bảo là đối tượng có liên quan đến vụ cháy tại nhà nghỉ Thanh Thanh, nằm bên QL14 (thuộc phường Tân Đồng, TP.Đồng Xoài) vào sáng ngày 9/12, khiến phòng nghỉ số 302 trên lầu 2 của nhà nghỉ bị thiêu rụi.

Bất ngờ trước lời khai của đối tượng phóng hỏa đốt nhà nghỉ ở Bình Phước
Bảo tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 9/12 người dân sống gần nhà nghỉ Thanh Thanh phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ trên lầu 2 của nhà nghỉ do ông Hoàng Thế Vì làm chủ. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa.

Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn phòng 302 của nhà nghỉ cùng nhiều tài sản có giá trị trong phòng.

Theo báo Công an nhân dân, qua tiến hành biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đồng Xoài xác định Bảo từng thuê phòng 302 của nhà nghỉ và là thủ phạm gây ra vụ cháy.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận: Do buồn chuyện gia đình, Bảo không ở nhà tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú mà đến thuê nhà nghỉ ở. Bảo nhờ bạn tên Lăng Văn Th. (ngụ phường Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) đem giấy chứng minh nhân dân ra bảo lãnh thuê phòng nghỉ cho Bảo. 

Bất ngờ trước lời khai của đối tượng phóng hỏa đốt nhà nghỉ ở Bình Phước - 1
Hiện trường vụ cháy.

Đêm 8/12, bạn gái của Bảo là Hồ Thị Ngọc Tr. (ngụ Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) chạy xe máy đến chơi và để chiếc xe ở dưới sân. Đến khuya, khi ra về Tr. phát hiện chiếc xe bị mất. Sự việc được Bảo báo với người quản lý nhà nghỉ. Tuy nhiên, quản lý nhà nghỉ không nhận trách nhiệm về vụ mất xe.

Bực tức về việc bạn gái bị mất xe, đến sáng ngày 9/12, Bảo mượn xe máy mua 20.000 đồng xăng. Sau đó, Bảo đổ vào xe máy một nửa, nửa còn lại Bảo mang về phòng số 302 nhà nghỉ Thanh Thanh, đổ xuống giường châm lửa đốt rồi bỏ trốn.

Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bat-ngo-truoc-loi-khai-cua-doi-tuong-phong-hoa-dot-nha-nghi-o-binh-phuoc-a459359.html