Pháp luật

Bất ngờ lý do người đàn ông dùng hung khí đập phá ô tô ở Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vụ việc một người đàn ông trung tuổi trên địa bàn liên tục dùng hung khí đập vào một chiếc ô tô con khiến chiếc xe bị hư hại.

Ngày 5.8, công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật liên quan đến việc hủy hoại tài sản xảy ra tại địa bàn này.

Bất ngờ lý do người đàn ông dùng hung khí đập phá ô tô ở Thái Bình
Hình ảnh ông Hồng dùng vật cứng đập liên tục vào chiếc ô tô màu đen được người dân ghi lại.

Cụ thể, thông tin từ công an tỉnh này, vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản xảy ra cách đây 2 ngày tại khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà.

Bất ngờ lý do người đàn ông dùng hung khí đập phá ô tô ở Thái Bình - 1
Chiếc xe ô tô của anh Phương bị hư hỏng gương chiếu hậu.

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3.8, tại khu Thị An, do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (SN 1981 trú tại khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà) dùng tay đấm vào đuôi lông mày trái ông Trần Văn Hồng (SN 1956 trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, Hưng Hà) khiến ông Hồng bị chảy máu.

Bất ngờ lý do người đàn ông dùng hung khí đập phá ô tô ở Thái Bình - 2
Phần đầu chiếc ô tô bị hỏng kính chắn gió, nắp capo cũng bị méo do tác động từ hung khí của ông Hồng.

Sau khi xảy ra xô xát, người đàn ông 62 tuổi đã lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô nhãn hiệu CRV biển kiểm soát 17A.065xx của anh Trần Quang Phương làm chủ.

Sự việc khiến ông Hồng bị thương tích nhẹ, xe ô tô của anh Phương bị hư hỏng và thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Theo PV (Dân Việt)