Pháp luật

Bất ngờ chặn đường rồi đâm tử vong Bí thư chi bộ

Sau khi đâm 1 người phụ nữ trọng thương, Sân Sài Bình tiếp tục chặn đường và dùng dao đâm bí thư Chi bộ thôn Cốc Pục (Hà Giang) tử vong tại chỗ.

Tối 31/5, ông Viên Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Bất ngờ chặn đường rồi đâm tử vong Bí thư chi bộ
Sân Sài Bình. Ảnh: Quang Nguyện.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 31/5, Sân Sài Bình (SN 1979, trú tại thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ) đã dùng dao nhọn đâm bị thương bà M (trú thôn Cốc Pục).

Sau đó, Bình chặn đường rồi đâm ông S.S.H. (63 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Cốc Pục) tử vong. Nhận tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi phạm. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã bắt được Bình.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thuận cho biết Bình đã có gia đình, vừa trở về sau khoảng thời gian lao động tại Bắc Ninh. Nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ.

Minh Ngọc (Nld.com.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-ngo-chan-duong-roi-dam-tu-vong-bi-thu-chi-bo-tintuc825720