Pháp luật

Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã đến trụ sở công an làm thẻ căn cước

Sơn bị 2 lệnh truy nã nhưng vẫn đến phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội để làm thẻ căn cước công dân và bị bắt.

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP Hải Phòng, thông tin về việc bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) theo lệnh truy nã, khi người này đến nhận thẻ căn cước công dân tại đây.

Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã đến trụ sở công an làm thẻ căn cước
Sơn bị bắt tại nơi nhận thẻ căn cước công dân. Ảnh: Tùng Chi.

Trước đó, vào ngày 26/2, Đội 3, Phòng PC64, tiếp nhận tờ khai xin cấp căn cước công dân của Sơn. Khi tra cứu hồ sơ tại tàng thư căn cước công dân, PC64 kết hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã phát hiện Sơn là đối tượng bị truy nã.

Ngày 5/3, theo phiếu hẹn, Sơn đến trụ sở PC64 nhận thẻ căn cước, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/12/2014, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sơn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Tiếp đó, ngày 7/1/2015, cơ quan CSĐT – Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tiếp tục truy nã Sơn về hành vi Giữ người trái pháp luật.  

Sau khi bắt giữ Sơn, PC64 đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ nghi phạm cho văn phòng cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng để xử lý theo quy định.

Bắt nghi phạm trốn lệnh truy nã đến trụ sở công an làm thẻ căn cước - 1
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, nơi phát hiện nghi phạm bị truy nã đến làm thẻ căn cước. Ảnh: Google Maps.

Theo Tùng Chi (Tri Thức Trực Tuyến)