Pháp luật

Bắt nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở quận 7

Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Chiều 25/12, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 7 đã bắt được nghi phạm người Hàn Quốc đã sát hại một gia đình người Hàn Quốc trên địa bàn quận 7.

Người này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. "Hiện nghi can đã được di lý về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lấy lời khai làm rõ nhưng chưa thừa nhận hành vi phạm tội" - nguồn tin cho hay.

Bắt nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở quận 7
Nghi can người Hàn Quốc bị bắt

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 21/12, người dân nghe tiếng la hét từ căn nhà nằm trên đường nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM nên đến kiểm tra nhưng không vào trong được do bị khoá.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 nhanh chóng có mặt phá cửa vào trong thì phát hiện bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã tử vong, chồng bà tên Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái 16 tuổi bị thương nên đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua trích xuất camera, công an ghi nhận thời điểm xảy ra án mạng, phía trước nhà nạn nhân có 2 ôtô màu trắng nhưng 1 chiếc nhanh chóng rời đi khi người dân đến kiểm tra.

Bắt nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc ở quận 7 - 1
Chiếc xe bị đốt cháy phi tang

Khoảng 2 tiếng sau, cảnh sát phát hiện chiếc ô tô của nạn nhân bị đốt cháy ở bãi đất trống bên hông cầu Thủ Thiêm, quận 2. Tại đó, chiếc xe 4 chỗ chỉ còn trơ khung, nằm sát đường mòn.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định nghi can là nam giới, người Hàn Quốc, ở độ tuổi 20-25, cao khoảng 1m67, dáng người thư sinh, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong kinh doanh.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)