Pháp luật

Bắt nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Tuấn (24 tuổi), nghi phạm chém chết chủ nợ rồi đốt xác phi tang.

Rạng sáng nay, 23/2, Phạm Ngọc Tuấn (24 tuổi, ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang ở Hải Phòng, vừa bị bắt tại Sơn La.

Bắt nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác trong thùng phuy ở Hải Phòng
Nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ

Hiện, đối tượng Tuấn được di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trước đó, chiều 22/2, người dân tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, thấy chiếc thùng phuy trong vườn nhà ông Trường (là một người dân trong xóm) đang bốc cháy và có mùi khét bất thường. Một số người đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một xác người bị đốt bên trong nên đã báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương đã khám nghiệm hiện trường, xác định Tuấn là nghi can sát hại nạn nhân.

Theo tìm hiểu, nạn nhân là N.V.L. (SN 1995, cùng trú tại xã Quốc Tuấn) làm nghề cầm đồ. Ngày 22/2, L. tới nhà Tuấn đòi nợ và nghi bị Tuấn dùng dao sát hại dã man, sau đó bỏ vào thùng phuy đốt xác phi tang.

Theo lời kể của hàng xóm nhà nghi phạm, khoảng 13-14h ngày 22/2, một người ở nhà ngay cạnh đó phát hiện mùi khét. Tuy nhiên, khi sang hỏi Tuấn thì được Tuấn cho biết, đang đốt quần áo. Người đầu tiên phát hiện sự việc là bố của nghi phạm.

Khi sự việc bị bại lộ, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng Bộ Công an xác định Tuấn đã bỏ trốn lên Sơn La. Lúc 5 giờ sáng 23/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ T di lý về Hải Phòng điều tra.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tang vật gồm biển số xe và điện thoại nghi của đối tượng Tuấn.

PTH (Nguoiduatin.vn)