Pháp luật

Bắt nghi phạm giết 2 người tại chùa Quảng Ân

Vào chùa trộm tài sản bị phát hiện, Tâm ra tay sát hại vị thượng tọa và người làm công quả để bịt đầu mối.

Chiều 26/3, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Đây là nghi phạm sát hại 2 người tại chùa Quảng Ân ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Bắt nghi phạm giết 2 người tại chùa Quảng Ân
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm
Bắt nghi phạm giết 2 người tại chùa Quảng Ân - 1
Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự hỏi cung nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

"Nguyễn Thanh Tâm đã sa lưới pháp luật sau 48 giờ gây án", đại tá Thật cho biết nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra.

Theo điều tra, rạng sáng 23/3, Tâm đột nhập vào chùa Quảng Ân. Khi bị phát hiện, gã cầm khúc gỗ lần lượt sát hại thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật Tạ Văn Sửu, 58 tuổi, trụ trì chùa), bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, nấu ăn trong chùa) và Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, con gái bà Phượng) rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Tâm lấy 3 điện thoại rồi về nhà ngủ. Trưa 23/3, Tâm đi xe máy đến quận 9, TP.HCM lẩn trốn.

Đến 16h cùng ngày, đại đức Thích Nguyên Lộc được phát hiện gục chết trong căn phòng sau chánh điện. Giữa phòng là thi thể Bảo Yến. Cạnh đó, mẹ cô gái nằm thoi thóp. Bà Phượng sau đó được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Xác định đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác lập chuyên án. Từ lời của nạn nhân cùng với hình ảnh camera thu thập được, Công an Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khoanh vùng và truy bắt nghi can.

Sau 48 giờ tích cực điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở TP.HCM. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm để điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)