Pháp luật

Bắt nghi phạm đâm nhân viên cửa hàng quần áo, cướp tài sản

Hết tiền nên nảy sinh ý định cướp, nam thanh niên chọn cửa hàng quần áo chỉ có một nữ nhân viên trông coi để ra tay.

Ngày 10/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đã bắt được nghi phạm tấn công nữ nhân viên cửa hàng quần áo ở phường Hiệp Bình Chánh rồi cướp tài sản.

Nghi phạm được xác định là Trần Văn Bộ (24 tuổi, quê Hà Giang).

Bắt nghi phạm đâm nhân viên cửa hàng quần áo, cướp tài sản
Nghi phạm Trần Văn Bộ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Bộ khai từ Nam Định vào TP HCM thăm người thân nhưng hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tiền. Phát hiện shop quần áo trẻ em trên quốc lộ 13, dưới chân cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức vắng khách, chỉ có một nữ nhân viên nên chọn gây án.

Khoảng 16h ngày 2/9, Bộ đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt, đi vào tiệm bán quần áo giả vờ mua đồ. Sau khoảng 30 phút lòng vòng trong tiệm, người này mang một số sản phẩm đến quầy tính tiền.

Bắt nghi phạm đâm nhân viên cửa hàng quần áo, cướp tài sản - 1
Chị Lê Thị Thu Diễm bị thương ở tay sau một hồi giằng co với tên cướp.

Bộ rút dao khống chế nhân viên Lê Thị Thu Diễm (23 tuổi), yêu cầu đưa hết tiền trong tủ. Diễm chống cự thì bị kẻ cướp dùng dao đâm 2 nhát vào tay trái rồi kẹp cổ kéo vào căn phòng phía sau, cách quầy thu ngân 8 m. Giằng co khoảng 10 phút, nạn nhân đau quá nên phải van xin tha mạng.

Bộ lấy điện thoại, trang sức của nạn nhân cùng một triệu đồng tiền mặt rồi bỏ chạy. Nữ nhân viên bị thương ở tay, được băng bó rồi đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Sau 1 tuần, nghi phạm bị bắt tại Khánh Hòa, hiện đang được di lý về TP HCM.

PTH (Nguoiduatin.vn)