Pháp luật

Bắt nghi can tạt xăng đốt nhà chị họ rồi tẩu thoát

Do mâu thuẫn, người đàn ông tạt xăng đốt nhà của người chị họ bị bắt sau gần 1 tháng lẩn trốn.

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt được nghi can P.Đ.N. (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Theo điều tra ban đầu, ông N. mâu thuẫn với chị họ là bà H.T.K.T. (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và nhiều lần đe dọa phóng hỏa.

Chiều 22/3, ông N. lái xe máy mang theo can xăng, đến tạt vào nhà bà T. rồi châm lửa đốt. Thời điểm này, vợ chồng nạn nhân đang ăn cơm bên trong, phát hiện vụ cháy nên hô hoán, cầu cứu.

Bắt nghi can tạt xăng đốt nhà chị họ rồi tẩu thoát

Người đàn ông tạt xăng đốt nhà chị họ rồi tẩu thoát.

Thời điểm trên, dù phát hiện đám cháy, nhưng nhà bà T. không thể thoát ra được vì ngọn lửa bùng phát ở lối đi duy nhất. Hàng xóm nghe tiếng hô hoán nên huy động bình chữa cháy mini ra dập lửa.

Chỉ sau thời gian ngắn, ngọn lửa được dập tắt. Đám cháy làm hư hại khu vực trước cửa nhà bà T. cùng một số tài sản bên trong.

Sau đó, bà T. gọi điện trình báo vụ việc với Công an phường 22, quận Bình Thạnh.

Thông qua dữ liệu từ camera, Công an phường 22, quận Bình Thạnh ghi nhận, ông N. điều khiển xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà T. Sau đó, ông N. mở nắp căn xăng 2 lít rồi tạt vào cửa nhà và dùng hộp quẹt gas châm lửa. Ông N. cũng lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Sau khi phóng hoả, ông N. bỏ trốn gần 1 tháng cho tới khi bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-nghi-can-tat-xang-dot-nha-chi-ho-roi-tau-thoat-tintuc820068